Xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo 1.000 tỷ đồng tại Đắc Nông: Y án tử hình bị cáo Vũ Việt Hùng

Thứ bảy, 27/09/2014 09:02

(Cadn.com.vn) - ĐẮC NÔNG- Ngày 26-9, TAND Tối cao tại Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa và nhận hối lộ", "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đắc Lắc- Đắc Nông (VDB Đắc Lắc- Đắc Nông), Ngân hàng TMCP Phương Đông- Sở giao dịch TP HCM và Ngân hàng TMCP Nam Á- Chi nhánh Hà Nội.

HĐXX tuyên y án tử hình đối với bị cáo Vũ Việt Hùng (nguyên giám đốc VDB Đắc Lắc- Đắc Nông); 7 bị cáo còn lại cũng bị tuyên y án sơ thẩm, gồm: Trần Thị Xuân (nguyên Giám đốc Cty TNHH Nhật Tân) tù chung thân; Nguyễn Thị Vân (nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu) tù  chung thân; Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc Cty TNHH Thủy Ngân) 20 năm tù; Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Đắc Lắc- Đắc Nông) 5 năm tù; Tạ Thị Xuân Ý (Phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch TPHCM- Ngân hàng Phương Đông) 8 năm tù; Lâm Hữu Hạnh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phương Đông) 5 năm tù và Trương Đình Hải (nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội- Ngân hàng Nam Á) 10 năm tù.

Các bị cáo trước giờ tuyên án.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, từ năm 2008-2010, dù biết Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân không đủ điều kiện, năng lực để vay vốn nhưng Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới thẩm định và ký duyệt cho vay, dẫn đến không có khả năng thu hồi hơn 357 tỷ đồng. Đổi lại, Hùng được Mai, Xuân tặng chiếc ô-tô hiệu BMW-X6 trị giá hơn 3 tỷ đồng. Hùng cũng ký khống vào các hợp đồng tiền gửi tại VDB Đắc Lắc- Đắc Nông để các đối tượng Mai, Xuân, Nguyễn Thị Vân, Đặng Thị Ngân đi vay, chiếm đoạt của OCB- Sở Giao dịch TP HCM và Ngân hàng TMCP Nam Á- Chi nhánh Hà Nội 580 tỷ đồng.

H.P